Chạy đua nước rút

Thứ sáu, 09/12/2016 07:39

(Cadn.com.vn) - Mối quan hệ trên chặng đường cài đặt lại giữa Mỹ và Cuba đang chứng kiến “chướng ngại vật” mới và đáng lo ngại: đó là Tổng thống đắc cử Donald Trump – nhân vật tuyên bố sẽ dỡ bỏ các thỏa thuận với La Havana, sau khi lên nắm quyền. Động thái này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ làm chệch hướng đi hòa bình giữa hai cựu thù Chiến tranh Lạnh này.

Vì vậy, có thể nói, thời điểm trước khi ông Trump lên nhậm chức chính là khoảng thời gian bận rộn cho các nhà ngoại giao Cuba và Mỹ trong nỗ lực xích lại gần nhau hơn nữa. Và cả hai thực sự đang chạy đua nước rút. Tại La Havana hôm 8-12, các quan chức Cuba và Mỹ tổ chức cuộc hội đàm đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống vốn mang lại chiến thắng cho tỷ phú Donald Trump và sau sự việc Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro qua đời. Hai bên thảo luận nhiều hơn những vấn đề có thể đạt được trong suốt những tuần còn lại của Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Cả hai nhất trí sắp xếp nhiều chuyến thăm cấp cao cũng như các cuộc gặp chuyên môn.

Tại bàn hội đàm, La Havana bày tỏ hy vọng có thể ký ít nhất 6 thỏa thuận với Mỹ trước khi ông Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20-1-2017. Theo các nguồn tin, tại thời điểm hiện tại, hai cựu thù Chiến tranh Lạnh này đang đàm phán 12 thỏa thuận. Các hiệp định bao gồm các lĩnh vực như địa chấn học và khí tượng học.

Trên thực tế, Cuba và Mỹ đã ký hàng chục hiệp định trong 2 năm kể từ khi nhất trí bình thường hóa quan hệ, kết thúc nhiều thập kỷ thù địch. Họ cũng đã mở đại sứ quán, khôi phục các chuyến bay thương mại và mở ra những lựa chọn du lịch giữa hai bên. Tuy nhiên, những thành tựu này đang bị đe dọa, do Tổng thống đắc cử Trump cảnh báo sẽ tìm cách đảo ngược con đường đi đến với Cuba và khẳng định sẽ tìm kiếm “một thỏa thuận tốt hơn”.

Bất chấp tương lai có vẻ mù mịt, cả La Havana và Washington hiện nay đều đang rất nỗ lực. Không những tổ chức các cuộc thảo luận nước rút, tại Washington, các nghị sĩ Mỹ cùng với hơn 100 doanh nhân Cuba kêu gọi ông Trump tiếp tục nỗ lực làm tan băng trong quan hệ hai nước. Trong khi đó, chính quyền ông Obama đang thúc giục các Cty Mỹ hoàn thành giao dịch kinh doanh tại Cuba. Tập đoàn Royal Caribbean Cruises Ltd và Cruise Line cho biết đã được chính phủ Cuba chấp thuận cho hoạt động du lịch trên quốc đảo này trong bối cảnh số lượng du khách Mỹ đến Cuba đã tăng 68% trong 10 tháng của năm 2016.

Bởi lẽ, rõ ràng, một khi Cuba và Mỹ càng nắm chặt tay hơn, thì khó có ai có thể “chia rẽ” họ.

Thanh Văn